Kết quả tìm kiếm cho "khỏi Ukraine"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1215
Lần đầu tiên sau khi gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển tham gia cuộc tập trận sát biên giới Nga, gây tranh cãi về mục đích thật sự. Phải chăng đây là “phép thử” chiến lược hay khơi mào căng thẳng mới tại châu Âu?
Nga đã nối lại các cuộc tấn công trên khắp Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài ba ngày nhân Ngày Chiến thắng kết thúc vào sáng 11/5.
Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.
Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrey Sibiga, tuyên bố Kiev sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện kéo dài 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5, trong cuộc xung đột với Nga.
Dự trữ khí đốt chỉ còn 18%, sản xuất nội địa sụt giảm 50%, Ukraine đứng trước mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm. Nguy cơ thiếu sưởi ấm lan rộng nếu không kịp nhập khẩu và tăng viện trợ.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/5 công bố kế hoạch dần loại bỏ nhập khẩu khí đốt Nga từ nay đến cuối năm 2027.
Phát biểu trong chương trình "Meet the Press" tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump đưa ra một loạt tuyên bố đáng chú ý về thuế quan, nhập cư, đối ngoại và cả tương lai chính trị của mình.
Lưu lượng máy bay vận tải quân sự hạng nặng đến trung tâm hậu cần hàng không then chốt của NATO-Ukraine tại Rzeszów, Ba Lan gần như đã tăng gấp đôi so với mức trung bình vài tháng gần đây.
Bán đảo Crimea do Liên bang Nga kiểm soát đã bị tấn công bằng UAV với các vụ nổ làm rung chuyển nhiều sân bay quân sự quanh căn cứ Hạm đội Biển Đen, sau đó có nhiều báo cáo ghi nhận cháy nổ và việc đóng cầu Crimea tạm thời.
Phát biểu tại diễn đàn giáo dục Znanie, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng sớm muộn quan hệ giữa Nga và châu Âu chắc chắn sẽ được khôi phục.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Liên bang Nga có một “cỗ máy chiến tranh lớn” còn ông đang cứu Ukraine, quốc gia có thể sẽ “bị nghiền nát trong thời gian ngắn”.
Trung Quốc lần đầu tiên công bố tham vọng hạt nhân trên Mặt Trăng trong khi NASA có lộ trình xây dựng nhà máy phân hạch vào đầu những năm 2030 nhằm cấp điện cho hoạt động định cư trên thiên thể này.